Trung Quốc có thể đầu tư 2.470 tỷ USD vào mạng 5G, trung tâm dữ liệu

Đầu tư cho cơ sở hạ tầng mới hàng năm của Trung Quốc luôn đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 21,6% và trong giai đoạn 2020-2025 mức đầu tu này có thể đạt 2.470 tỷ USD.
Trung Quốc có thể đầu tư 2.470 tỷ USD vào mạng 5G, trung tâm dữ liệu ảnh 1Biểu tượng mạng 5G tại một triển lãm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng mới như mạng 5G và các trung tâm dữ liệu có thể đạt 17.500 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2.470 tỷ USD) trong giai đoạn 2020-2025 khi các địa phương Trung Quốc tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này.

Tờ Chứng khoán Thượng Hải dẫn lời giáo sư Xu Xianping, thuộc Trường Quản lý Guanghua của Đại học Bắc Kinhm, và từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, cho biết đầu tư cho cơ sở hạ tầng mới hàng năm của Trung Quốc luôn đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 21,6%.

Kể từ khi Trung Quốc công bố các hướng dẫn về tăng chi tiêu cho xây dựng cơ sở hạ tầng mới, hơn 20 khu vực cấp tỉnh đã vạch ra các kế hoạch đầu tư cho lĩnh vực này, với thành phố Thượng Hải dự kiến đầu tư khoảng 270 tỷ nhân dân tệ trong ba năm tới.

[Trung Quốc đẩy nhanh phát triển mạng 5G nhằm hỗ trợ chống COVID-19]

Một nghiên cứu của tổ chức Haitong Securities dự đoán chi tiêu cho cơ sở hạ tầng mới của Trung Quốc sẽ đạt 3.000 tỷ nhân dân tệ trong năm nay.

Khác với các cơ sở hạ tầng truyền thống như đường sắt, đường bộ và sân bay, cơ sở hạ tầng mới đề cập tới các cơ sở kỹ thuật số như trạm mạng 5G, trạm sạc ôtô, trung tâm dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và Internet công nghiệp. Những lĩnh vực này được xem là động lực tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng mới, nhằm hạn chế những tác động xấu của dịch bệnh đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục