Trung Quốc có thể triển khai tàu chở cá siêu trọng tới Trường Sa

Trung Quốc có kế hoạch triển khai tàu chở cá siêu trọng tới Trường Sa

Viện Khoa học Thủy sản Trung Quốc đã có kế hoạch mua tàu chở dầu trọng tải 200.000 tấn để biến thành tàu chở cá sống và đưa vào sử dụng tại vùng biển Trường Sa.
Trung Quốc có kế hoạch triển khai tàu chở cá siêu trọng tới Trường Sa ảnh 1Đội tàu cá của ngư dân Trung Quốc neo đậu tại đảo Hải Nam (Nguồn: Reuters)

Theo Đài phát thanh quốc tế Pháp, nhật báo "Khoa học Trung Quốc" số ra ngày 27/9 cho biết Bắc Kinh đang có kế hoạch triển khai một tàu chở cá sống trên biển đến khu vực Đá Vành Khăn (Mischief Reef) - một đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Theo báo trên, Viện Khoa học Thủy sản Trung Quốc đã có kế hoạch mua tàu chở dầu trọng tải 200.000 tấn để biến thành tàu chở cá sống. Báo trên cho hay tàu chở cá sống này không chỉ được tận dụng như một cơ sở chế biến cá di động, mà còn cung cấp nhiều dịch vụ cho các tàu quân sự và dân sự của Trung Quốc hoạt động trong vùng.

Đá Vành Khăn từng bị Trung Quốc chiếm giữ từ năm 1995 và hiện nay nằm dưới sự quản lý của nước này. Nhiều khả năng, nhằm củng cố sự kiểm soát lên khu vực này, Bắc Kinh dự định triển khai một tàu chở cá sống có trọng tải 200.000 tấn đến vùng biển xung quanh Đá Vành Khăn. 

Một nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Thủy sản Trung Quốc đã gợi ý rằng nếu kế hoạch ở Đá Vành Khăn thành công, Trung Quốc nên triển khai cả một hạm đội tàu chở cá sống khác ở vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông trong tương lai dưới sự bảo vệ của Hải quân Trung Quốc. 

Thông tin trên được công bố chỉ gần 2 tháng sau khi Trung Quốc vừa rút giàn khoan Hải Dương-981 mà họ từng hạ đặt trái phép ở khu vực Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua.

Hành động đưa tàu siêu trọng tới Trường Sa (nếu có) sẽ gây thêm căng thẳng và làm phức tạp tình hình Biển Đông, đi ngược với với Tuyên bố chung về ứng xử ở Biển Đông DOC mà nước này đã ký với ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục