Trung Quốc công bố Sách Xanh kinh tế năm 2011

Trung Quốc công bố “Sách Xanh kinh tế năm 2011” dự báo kinh tế nước này sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2011.

Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ngày 7/12 đã công bố “Sách Xanh kinh tế năm 2011,” trong đó dự báo kinh tế nước này sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 10% và lạm phát sẽ dao động ở con số 3,3% trong năm 2011.

Ông Trần Giai Quý, một chuyên gia kinh tế nổi tiếng của Trung Quốc và là chủ biên “Sách xanh kinh tế,” nhận định rằng năm 2011 không chỉ là năm đầu tiên Trung Quốc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 12 mà còn là năm đặc biệt quan trọng đối với việc đẩy nhanh chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, duy trì kinh tế tăng trưởng cao và ổn định, trong khi kết hợp kiềm chế lạm phát tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ chủ yếu.

Tuy nhiên, ông Trần Giai Quý cũng cảnh báo rằng mặc dù đạt được thành tựu lớn trong đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, Trung Quốc vẫn cần củng cố hơn nữa cơ sở tăng trưởng ổn định, kết hợp giải quyết một loạt vấn đề như đẩy mạnh cải cách, thiết lập cơ chế tăng trưởng bền vững, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Theo dự đoán của chuyên gia này, kinh tế Trung Quốc năm 2010 có thể tăng trưởng 9,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục