Trung Quốc công bố thông tin về tàu sân bay tự đóng đầu tiên

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 30/3 xác nhận rằng chiếc tàu sân bay đầu tiên do nước này tự chế tạo đã bước vào giai đoạn thi công cuối cùng, trước khi được hạ thủy.
Trung Quốc công bố thông tin về tàu sân bay tự đóng đầu tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Scmp, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 30/3 xác nhận rằng chiếc tàu sân bay đầu tiên do nước này tự chế tạo đã bước vào giai đoạn thi công cuối cùng, trước khi được hạ thủy.

Công bố này được đưa ra sau khi truyền thông gần đây đưa tin Trung Quốc có thể hoàn thành việc đóng tàu sân bay này sớm nhất là vào ngày 23/4 tới nhân kỷ niệm tức 68 năm ngày thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc.

Khi được hỏi về việc hạ thủy sắp tới của chiếc tàu này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết "tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng hiện đang được hoàn thiện, mọi việc đang diễn ra suôn sẻ.

Về thông tin (tàu này có thể sẽ được hạ thủy đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng hải quân), tôi tin rằng các bạn sẽ không phải chờ lâu." 

Các nguồn tin thân cận với hải quân Trung Quốc cho hay, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tham dự lễ hạ thủy tàu sân bay trên./.

  
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục