Trung Quốc công kích chuyến viếng Yasukuni của ông Abe

Trung Quốc đã kêu gọi đưa ra "cảnh báo" toàn cầu đối với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe do đến viếng ngôi đền thờ chiến tranh gây tranh cãi Yasukuni.
Trung Quốc công kích chuyến viếng Yasukuni của ông Abe ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ hai, trái) sau lễ viếng đền Yasukuni ở Tokyo ngày 26/12. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo AFP, ngày 9/1, Trung Quốc đã kêu gọi đưa ra "cảnh báo" toàn cầu đối với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe do đến viếng ngôi đền thờ chiến tranh gây tranh cãi Yasukuni khi Bắc Kinh đưa vấn đề này ra Liên hợp quốc.

Phát biểu tại trụ sở chính của Liên hợp quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Lưu Kết Nhất cho rằng chuyến viếng đền Yasukuni hôm 26/12/2013 của Thủ tướng Abe có nguy cơ đẩy Nhật Bản vào "lối mòn cực kỳ nguy hiểm".

Theo ông Lưu Kết Nhất, cộng đồng quốc tế cần phải đưa ra "cảnh báo trước thực tế rằng ông Abe phải sửa chữa quan điểm sai lầm về lịch sử của mình và tránh xa lối mòn sai trái đó".

Ông Lưu Kết Nhất còn chỉ rõ rằng hành động của ông Abe có thể vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục