Trung Quốc cử nhóm công tác gấp rút tới hiện trường động đất Tứ Xuyên

Tính đến tối 5/9, trận động đất độ lớn 6,8 xảy ra tại huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 46 người thiệt mạng và 16 người mất tích.
Trung Quốc cử nhóm công tác gấp rút tới hiện trường động đất Tứ Xuyên ảnh 1Đất đá văng trên đường sau trận động đất tại huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 5/9 đã cử một nhóm công tác tới hiện trường để hướng dẫn công tác cứu hộ và cứu trợ sau trận động đất độ lớn 6,8 xảy ra trước đó cùng ngày ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Nhóm công tác của Quốc vụ viện Trung Quốc bao gồm các thành viên thuộc Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp, Bộ An ninh công cộng, Ủy ban Y tế quốc gia và các cơ quan chức năng khác.

[Động đất tại Tứ Xuyên: Chủ tịch Trung Quốc ra lệnh dốc toàn lực cứu hộ]

Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, Cơ quan ứng phó sau động đất thuộc Quốc vụ viên Trung Quốc và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã nâng mức độ ứng phó khẩn cấp động đất quốc gia lên cấp 2 - mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp của nước này.

Trong khi đó, Ủy ban quốc gia về giảm nhẹ thiên tai và Bộ Quản lý khẩn cấp cũng nâng mức ứng phó thảm họa quốc gia lên cấp 3.

Tính đến tối 5/9, đã có 46 người thiệt mạng và 16 người mất tích sau trận động đất này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi dốc toàn lực tiến hành các nỗ lực cứu trợ nhằm ưu tiên cứu người và giảm thiểu thương vong sau trận động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục