Trung Quốc cưỡng chế hình sự các đối tượng liên quan vụ nổ nhà máy

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với 44 đối tượng do liên quan tới vụ nổ nhà máy hóa chất tại tỉnh Giang Tô khiến 78 người thiệt mạng.
Trung Quốc cưỡng chế hình sự các đối tượng liên quan vụ nổ nhà máy ảnh 1Vụ nổ ở nhà máy Thiên Gia Nghi. (Nguồn: dwnews)

Ngày 15/11, cảnh sát tỉnh Giang Tô (Jiangsu), miền Đông Trung Quốc, cho biết lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với 44 đối tượng do liên quan tới vụ nổ nhà máy hóa chất tại tỉnh này hồi tháng 3 vừa qua, khiến 78 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Các đối tượng bị cưỡng chế hình sự để phục vụ công tác điều tra, bao gồm cả tổng giám đốc và kiểm soát viên của công ty hóa chất Thiên Gia Nghi. Ngoài ra, còn có 61 công chức thuộc các cơ quan quản lý bảo vệ môi trường và quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương cũng bị bắt giữ vì hành vi vi phạm kỷ luật và luật pháp của họ.

[Trung Quốc bắt thêm 6 nghi can trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở Giang Tô]

Ở Trung Quốc, các biện pháp cưỡng chế hình sự có thể bao gồm triệu tập bằng vũ lực, bảo lãnh, giám sát nhà riêng, quản thúc hoặc bắt giữ. Vụ nổ nêu trên xảy ra vào ngày 21/3 vừa qua, sau khi một đám cháy bùng phát tại một khu công nghiệp hóa chất ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Toàn bộ nhà máy trên đã bị phá hủy, trong khi nhiều tòa nhà lân cận trở thành một đống đổ nát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục