Trung Quốc: Cựu Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh bị khai trừ Đảng

Lưu Cường, nguyên Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh, đã bị khai trừ khỏi Đảng và tước mọi chức vụ chính quyền do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và các nguyên tắc chính trị.
Trung Quốc: Cựu Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh bị khai trừ Đảng ảnh 1Ông Lưu Cường. (Nguồn: Sina)

Theo Tân Hoa xã ngày 5/2, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết Lưu Cường, nguyên Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh, đã bị khai trừ khỏi Đảng và tước mọi chức vụ chính quyền do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và các nguyên tắc chính trị.

Theo CCDI, cựu quan chức này đã bị CCDI điều tra từ tháng 11/2017.

Qua quá trình điều tra, CCDI phát hiện ông Lưu Cường có những sai phạm nghiêm trọng, mua lá phiếu thông qua các hình thức vận động hành lang phi pháp và hối lộ.

Ngoài ra, ông Lưu còn cố tình cản trở cuộc điều tra nhằm vào mình, tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, không nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê và tự phê...

Đối tượng này còn có hành vi nhận quà và tiền mặt trái quy định, lạm quyền bao che cho các hoạt động vi phạm pháp luật của người thân cùng một số vi phạm khác.

Hồ sơ của cựu Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh này cũng đã được chuyển cho các cơ quan tòa án thụ lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục