Trung Quốc đã chuyển cho Triều Tiên khoảng 20.000 tấn dầu mỏ tinh chế

Theo báo cáo do Bắc Kinh đệ trình lên Ủy ban Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, lượng dầu tinh luyện mà Trung Quốc vận chuyển hàng năm sang Triều Tiên đã lên tới 19.200 tấn.
Trung Quốc đã chuyển cho Triều Tiên khoảng 20.000 tấn dầu mỏ tinh chế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: upi.com)

Hãng thông tấn Yonhap trích thông tin trên trang web của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 1/2 cho biết, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 20.000 tấn dầu mỏ tinh chế sang Triều Tiên trong năm ngoái.

Theo một báo cáo do Bắc Kinh đệ trình lên Ủy ban Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phụ trách việc thực thi lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, Trung Quốc đã vận chuyển lần lượt 2.928 tấn và 1.510 tấn dầu tinh chế sang Triều Tiên vào các tháng 11 và 12 năm ngoái. Như vậy, lượng dầu tinh luyện mà Trung Quốc vận chuyển hàng năm sang Triều Tiên đã lên tới 19.200 tấn.

[Trung Quốc thông báo sẽ giới hạn xuất khẩu dầu mỏ cho Triều Tiên]

Mặc dù hiện Nga vẫn chưa báo cáo số liệu trong tháng 12, song theo các số liệu mà báo cáo cho biết đến tháng 11, lượng dầu được nước này vận chuyển tới Triều Tiên đã lên tới 22.195 tấn. Tổng lượng dầu tinh chế của Nga và Trung Quốc chuyển tới “quốc gia đang chịu cấm vận này” ước tính khoảng 42.400 tấn.

Nghị quyết 2397 được thông qua với sự nhất trí của 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi năm 2017 sau khi Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa tầm xa. Theo đó, nghị quyết cấm gần 90% sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuất khẩu tới Triều Tiên bằng việc thiết lập mức trần 500.000 thùng trong vòng 12 tháng, tương đương với khoảng 60.000 đến 65.000 tấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục