Trung Quốc đã lên kế hoạch vẽ bản đồ Điếu Ngư

Theo tài liệu của Cục Khảo sát, Bản đồ và Thông tin đo đạc quốc gia Trung Quốc, nước này sẽ khảo sát quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Theo Tân Hoa xã, tài liệu công bố tại buổi họp báo ngày 15/1 của Cục Khảo sát, Bản đồ và Thông tin đo đạc quốc gia Trung Quốc cho biết nước này sẽ khảo sát quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (phía Nhật Bản gọi là Senkaku) trên biển Hoa Đông như một phần trong chương trình vẽ bản đồ các quần đảo và đảo đá ngầm thuộc lãnh thổ nước này.

Cũng theo văn bản trên, giai đoạn đầu của hoạt động khảo sát và vẽ bản đồ quần đảo này đã được tiến hành năm 2009 và đã kết thúc đợt khảo sát những đảo cách bờ biển khoảng 100km.

Giai đoạn hai sẽ khảo sát các đảo khác, trong đó có quần đảo Điếu Ngư.

[Nhật Bản điều thêm 2 tàu tuần tra đến đảo Senkaku]

Chương trình này là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm bảo vệ các quyền lợi hàng hải của nước này.

Tính tới cuối năm ngoái, Trung Quốc đã hoàn tất việc đặt tên và xác định vị trí chính xác của khoảng 6.400 đảo và vẽ hơn 4.900 bản đồ đảo với ba tỷ lệ khác nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục