Trung Quốc đã sẵn sàng về nhân lực cho các tàu sân bay mới?

Một công ty đóng tàu của Trung Quốc tăng cường đóng 2 tàu sân bay thế hệ mới, trong khi PLA đẩy nhanh đào tạo để đáp ứng nhu cầu của các tàu chiến công nghệ cao khi chúng được đưa vào hoạt động.
Trung Quốc đã sẵn sàng về nhân lực cho các tàu sân bay mới? ảnh 1Tàu sân bay của Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Theo mạng tin smp.com, một công ty đóng tàu của Trung Quốc đã tăng cường đóng hai tàu sân bay thế hệ mới, trong khi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang đẩy nhanh chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu của các tàu chiến công nghệ cao khi chúng được đưa vào hoạt động.

Hai nguồn tin quân sự độc lập nói với báo South China Morning Post rằng việc đóng chiếc tàu sân bay thứ 4 sẽ được bắt đầu vào đầu năm nay. Một tàu sân bay khác-Type 002-đã đang trong quá trình xây dựng và cả hai con tàu này sẽ được trang bị các máy phóng máy bay điện từ tiên tiến nhất.

Các nguồn tin cho biết công việc xây dựng con tàu khổng lồ thứ 4 này đã bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19, suy giảm kinh tế do đại dịch gây ra và một số vấn đề kỹ thuật.

Một trong số các nguồn tin, yêu cầu giấu tên, nói: "Hải quân đã mua và chuẩn bị tất cả thép đặc biệt để đóng con tàu thứ 4 này từ năm ngoái và việc chế tạo một số bộ phận của con tàu đã được bắt đầu."

Các thông tin mới nhất trên mạng cho thấy Trung Quốc đang tăng cường xây dựng phần cứng để hỗ trợ các dự án tàu sân bay của họ, bao gồm một bệ nổi khổng lồ và một nhà máy đóng tàu mới.

Công ty đóng tàu Giang Nam có trụ sở tại Thượng Hải, nơi đang đóng tàu Type 002, đã bắt đầu dự án mở rộng nhà xưởng kéo dài 3 năm. Đây là thông tin được công ty mẹ của công ty này - Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc - công bố trên mạng xã hội.

Theo đó, khu phức hợp trị giá 18 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,8 tỷ USD), có diện tích hơn 240ha, sẽ bao gồm cơ sở nghiên cứu và thiết kế đóng tàu, các bến tàu trong nhà và ngoài trời, xưởng lắp ráp thân tàu, nhà máy và bến cảng, cũng như các cơ sở đóng tàu hiện đại khác với các hệ thống thông minh và tự động. 

Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi công ty đóng tàu Giang Nam thông báo họ đã lắp đặt ụ nổi khổng lồ đầu tiên và lắp đặt thiết bị đặc biệt vào cuối tháng trước. Ụ nổi tự động bằng thép có chiều dài 256 mét, chiều rộng 60m và một tháp nâng có thể kéo dài hơn 30m, có khả năng chịu tải tối đa 32.000 tấn.

[Trung Quốc đào tạo phi công, thúc đẩy tham vọng tàu sân bay]

Lu Li-shih, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở Cao Hùng, cho biết: "Ụ nổi và dự án mở rộng nhà xưởng đều chỉ ra rằng Trung Quốc cần thêm không gian để đóng tàu chiến mới vì nhà máy đóng tàu hiện có ở đảo Trường Hưng của Thượng Hải quá chật chội."

Cựu giảng viên này nói rằng các hình ảnh vệ tinh trước đó cho thấy tàu khu trục Type 055 đang được lắp ráp cùng lúc với thân tàu Type 002. Lu Li-shih nói: "Ụ nổi này sẽ trở thành bệ trung chuyển cho tất cả các loại tàu trước khi được hạ thủy, hoặc thực hiện các công việc bảo trì khác."

Ông nói thêm: "Ụ nổi và việc mở rộng nhà xưởng của công ty đóng tàu Giang Nam chắc chắn sẽ giúp Trung Quốc phát triển việc đóng tàu thương mại và quân sự. Bắc Kinh cần sử dụng việc đóng tàu thương mại có khả năng sinh lời để hỗ trợ các dự án tàu hải quân đầy tham vọng của Trung Quốc."

Trung Quốc có kế hoạch xây dựng ít nhất 4 nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2030 để trở thành lực lượng hải quân hiện đại số hai thế giới, sau Mỹ.

Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự khác cho biết quá trình huấn luyện của hải quân PLA vẫn còn tụt hậu và các thủy thủ đoàn sẽ không được đào tạo đầy đủ vào thời điểm tàu chiến này được hạ thủy. Nguồn tin thứ hai tiết lộ: "Đó là lý do tại sao hải quân Trung Quốc tổ chức huấn luyện hải quân trong mọi điều kiện thời tiết hồi năm ngoái."

Các cuộc tập trận gần đây nhất của hải quân PLA bao gồm ba cuộc tập trận kéo dài 10 ngày được tiến hành song song với nhau ngoài khơi đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, bắt đầu vào ngày 29/12/2020 và một cuộc tập trận kéo dài 5 ngày diễn ra xa hơn về phía Bắc ở Biển Hoàng Hải.

Các nhà quan sát quân sự cho rằng việc xây dựng phần cứng và huấn luyện hải quân cho thấy Bắc Kinh đang hết sức nỗ lực để cải thiện khả năng đóng tàu và xây dựng nguồn nhân lực, trong bối cảnh Trung Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức mới ở trong và ngoài nước giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang.

Chuyên gia quân sự Zhou Chenming tại Bắc Kinh nói: “Quân đội Giải phóng Nhân dân đang chịu áp lực lớn vì những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng gia tăng trong môi trường ngoại vi của Trung Quốc.”

Chuyên gia này nói thêm: “Bắc Kinh cảm thấy rằng họ cần một sức mạnh quân sự mạnh mẽ để dự phòng khi phải đối phó với nhiều thách thức khác nhau, bao gồm đại dịch COVID-19, quyết định 'tách rời' (hai nền kinh tế) của Mỹ, tình hình chính trị bất ổn ở Hong Kong, các lực lượng ủng hộ độc lập ở Đài Loan và nhiều vấn đề khác."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục