Trung Quốc triển khai xe tự hành đầu tiên lên Mặt Trăng

Trung Quốc đã triển khai xe tự hành đầu tiên trên Mặt Trăng

Trung Quốc đã triển khai xe tự hành đầu tiên của nước này trên Mặt Trăng, vài giờ đồng hồ sau khi thực hiện cuộc hạ cánh mềm đầu tiên lên bề mặt Mặt Trăng kể từ năm 1976.
Trung Quốc đã triển khai xe tự hành đầu tiên trên Mặt Trăng ảnh 1Xe tự hành sẽ thăm dò bề mặt Mặt Trăng và tìm kiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khoảng 3 tháng. (Nguồn: Tân Hoa xã)

AFP dẫn nguồn tin từ Tân Hoa xã cho biết Trung Quốc đã triển khai xe tự hành đầu tiên của nước này trên Mặt Trăng, vài giờ đồng hồ sau khi thực hiện cuộc hạ cánh mềm đầu tiên lên bề mặt Mặt Trăng kể từ năm 1976.

Đây là một bước đi quan trọng đối với chương trình vũ trụ đầy tham vọng của Bắc Kinh.

Theo Tân Hoa xã, với việc triển khai xe tự hành Thỏ Ngọc trên bề mặt Mặt Trăng vài giờ đồng hồ sau khi tàu vũ trụ Hằng Nga 3 đáp xuống thiên thể này, Trung Quốc đã trở thành nước thứ ba hoàn thành nhiệm vụ triển khai thiết bị tự hành Mặt Trăng, sau Mỹ và Liên Xô trước đây.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã bình luận trên trang Twitter về một hình ảnh mà họ nói là cho thấy thiết bị này tách khỏi tàu đổ bộ vào lúc 4 giờ 35 phút (19 giờ 35 phút GMT).

Xe tự hành sẽ thăm dò bề mặt Mặt Trăng và tìm kiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong thời gian khoảng ba tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục