Trung Quốc đã tử hình kẻ cuồng sát ở Giang Tô

Trung Quốc tử hình Từ Ngọc Nguyên, kẻ đã dùng dao chém 29 em nhỏ và 3 giáo viên tại trường mẫu giáo ở Giang Tô, miền Đông nước này.
Trung Quốc ngày 30/5 đã thi hành án tử hình đối với Từ Ngọc Nguyên, kẻ đã dùng dao chém 29 em nhỏ và 3 giáo viên tại trường mẫu giáo ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, một tháng trước đây.

Từ Ngọc Nguyên, 47 tuổi, bị xử tử vào hồi 9 giờ 39 phút (giờ địa phương) sáng nay 30/5.

Bản án tử hình đã được Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc thông qua.

Ngày 15/5, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Châu thuộc tỉnh Giang Tô đã tuyên án tử hình đối với Từ Ngọc Nguyên vì tội "giết người có chủ ý" cũng như do tính chất nghiêm trọng của sự việc.

Ngày 29/4, Từ vác dao xông vào Trường Mẫu giáo Trung tâm ở thành phố Thái Hưng và chém liên tiếp khiến 32 người bị thương, trong đó có bốn người bị thương nặng.

Trước tòa, Từ thừa nhận động cơ cuồng sát là để trút nỗi oán hận đối với xã hội sau khi đổ tiền vào cờ bạc và kinh doanh thua lỗ cùng với những rắc rối khác về đời tư.

Thời gian gần đây, ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra các vụ cuồng sát gây chấn động dư luận nước này.

Tối 16/5, một người đàn ông vác dao chặt thịt chém trọng thương sáu phụ nữ trẻ ở một khu chợ thuộc thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, trước khi tự kết liễu cuộc đời.

Trước đó, tại một số trường học của Trung Quốc cũng xảy ra năm vụ cuồng sát làm 17 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em và 80 người khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục