Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 119 ca nhiễm COVID-19 mới

Số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đại lục tính đến nay là 80.270 người, trong đó 27.433 bệnh nhân đang được điều trị và 49.856 bệnh nhân được xuất viện sau khi bình phục.
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8/2 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8/2 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo đã ghi nhận thêm 119 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 38 ca tử vong trong ngày 3/3 tại Trung Quốc đại lục.

Theo ủy ban trên, trong số 38 ca tử vong ngày 3/3 có 37 ca ở tỉnh Hồ Bắc và 1 ca ở khu tự trị Nội Mông, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục đến nay lên 2.981 ca.

[COVID-19: Thành phố Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến]

Như vậy, số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đại lục tính đến nay là 80.270 người, trong đó 27.433 bệnh nhân đang được điều trị và 49.856 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi bình phục. Riêng trong ngày 3/3 có 2.652 bệnh nhân được xuất viện.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng cho biết vẫn có 520 ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đại lục, trong đó 143 ca được ghi nhận trong ngày 3/3.

Trong khi đó, tính đến cuối ngày 3/3 có 100 ca nhiễm, trong đó 2 ca tử vong, đã được ghi nhận tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), 10 ca nhiễm tại Đặc khu hành chính Macao và 42 ca nhiễm ở Đài Loan, trong đó có 1 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục