Trung Quốc đại lục và Hong Kong ký phụ lục CEPA

Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) ký kết phụ lục mới của Hiệp định CEPA nhằm tăng cường trên lĩnh vực kinh tế, thương mại.
Ngày 29/6, Chính quyền trung ương Trung Quốc và chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã ký kết một phụ lục mới của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa đại lục và Hong Kong nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác, trao đổi trên lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Đây là phụ lục bổ sung lần thứ 9 của CEPA này, được ký tại Hong Kong bởi Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Tưởng Diệu Bình và Vụ trưởng Tài chính Hong Kong Tăng Tuấn Hoa.

Phụ lục mới bao gồm 43 giải pháp mở rộng thuận lợi của đầu tư và thương mại nhằm tăng cường hợp tác giữa đại lục và Hong Kong trong các lĩnh vực tài chính, thương mại và đầu tư, thúc đẩy công nhận lẫn nhau các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có cuộc gặp Trưởng khu hành chính đặc biệt Hong Kong Tăng Âm Quyền. Ông Hồ Cẩm Đào đã tới Hong Kong ngày 29/6 trong chuyến thăm 3 ngày khu hành chính đặc biệt này để tham dự lễ kỷ niệm 15 năm Hong Kong trở về với Trung Quốc cũng như lễ tuyên thệ nhậm chức của chính quyền Hong Kong nhiệm kỳ thứ 4.

Phát biểu sau khi đến Hong Kong, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh đại lục và Hong Kong cần nỗ lực hợp tác, thống nhất vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Chính quyền trung ương Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với người dân Hong Kong để tăng cường những kinh nghiệm quý giá trong việc thực thi chính sách "một quốc gia, hai chế độ" nhằm phát triển hơn nữa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục