Trung Quốc đang hướng tới nâng cấp CAFTA với ASEAN

Trung Quốc đặt mục tiêu nâng cao giá trị thương mại với các nước ASEAN lên 500 tỷ USD vào năm 2015 và 1.000 tỷ USD vào năm 2020.

Tại Hội trợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 11 tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc), Phó Thủ tướng nước chủ nhà Trương Cao Lệ cho biết Trung Quốc đang hướng tới nâng cấp hiệp định Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN (CAFTA), đồng thời cam kết nỗ lực cải thiện chất lượng và hiệu quả thực hiện CAFTA.

Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ cho biết ông hy vọng quan hệ kinh doanh giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ tiếp tục được thúc đẩy, tạo nền móng cho Hiệp định Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và các hiệp định thương mại tự do khác.

Ông cho biết thêm Trung Quốc “hoan nghênh việc mở các cuộc đàm phán giữa hai bên về việc nâng cấp CAFTA” và hy vọng kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo của CAFTA sẽ được quyết định càng sớm càng tốt.

“Chúng ta cần mở cửa thị trường hơn nữa, cắt giảm thuế quan, và tiến hành thêm những cuộc đàm phán về dịch vụ thương mại đã được cam kết”, vị Phó Thủ tướng Trung Quốc nhận định. Ông đề xuất thêm các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và phát triển bền vững, cũng như đẩy mạnh hợp tác hơn nữa về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trung Quốc đặt mục tiêu nâng cao giá trị thương mại với các nước ASEAN lên 500 tỷ USD vào năm 2015 và 1.000 tỷ USD vào năm 2020.

Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ cho hay, Trung Quốc khuyến khích các công ty nội địa đầu tư vào các nước ASEAN, đồng thời hoan nghênh các công ty từ ASEAN thành lập khu công nghiệp ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẵn sàng thảo luận với các nước ASEAN về việc thiết lập những khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới vì lợi ích của hai bên.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, trong khi ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Năm 2013, thương mại song phương giữa Trung Quốc và ASEAN tăng 10,9% so với năm 2012 và đạt 433,61 tỷ USD, cao hơn gấp khoảng 5,7 lần so với năm 2003./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục