Trung Quốc đang tìm cách tăng cường quan hệ với Đài Loan?

Chủ tịch Hiệp hội quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan (ARATS) có trụ sở tại Trung Quốc đại lục Trần Đức Minh chiều 9/12 đã đến Đài Loan (Trung Quốc), bắt đầu chuyến thăm kéo dài 8 ngày tới hòn đảo này
Trung Quốc đang tìm cách tăng cường quan hệ với Đài Loan? ảnh 1Chủ tịch Quốc dân Đảng (KMT) Mã Anh Cửu từ chức sau một loạt thất bại của KMT trong các cuộc bầu cử. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Hiệp hội quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan (ARATS) có trụ sở tại Trung Quốc, Trần Đức Minh chiều 9/12 đã đến Đài Loan (Trung Quốc), bắt đầu chuyến thăm kéo dài 8 ngày tới hòn đảo này.

Đây là một phần của hoạt động giao lưu trao đổi thường niên giữa ARATS và Quỹ giao lưu hai bờ eo biển của Đài Loan. 

Có tin nói chuyến thăm của ông Trần Đức Minh nhằm tăng cường các mối quan hệ thương mại, khoa học kỹ thuật giữa hai bên và nối lại những quan hệ song phương bị gián đoạn bởi cuộc bầu cử địa phương vừa qua.

Tại cuộc bầu cử này, Quốc dân đảng cầm quyền đã thất bại nặng nề khiến Tổng thống Mã Anh Cửu phải từ chức lãnh đạo đảng. Sự thất bại của Quốc dân đảng cũng được cho là vì người dân Đài loan không hài lòng với chính sách của đảng cầm quyền đối với Trung Quốc đại lục, cho rằng chính sách này làm cho Bắc Kinh lấn lướt Đài Bắc về chính trị và kinh tế.

Khi đến sân bay Đài Bắc, ông Trần Đức Minh bị vài chục người biểu tình la ó đòi ông quay trở về đại lục. Trong số những người biểu tình còn có các thành viên của tổ chức Pháp luân công bị trấn áp tại Trung Quốc đại lục và Liên hiệp đoàn kết Đài loan chủ trương tuyên bố độc lập./.

TTXVN/Vietnam+

Tin cùng chuyên mục