Trung Quốc 'đáp trả' Mỹ đẩy chứng khoán thế giới vào vùng đỏ

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của thế giới đồng loạt giảm điểm trong phiên 13/5 giữa bối cảnh Bắc Kinh tung ra đòn trả đũa việc Mỹ áp đặt các mức thuế bổ sung với hàng hóa của nước này.
Trung Quốc 'đáp trả' Mỹ đẩy chứng khoán thế giới vào vùng đỏ ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại Giang Tô, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của thế giới đồng loạt giảm điểm trong phiên 13/5 giữa bối cảnh Bắc Kinh tung ra đòn trả đũa việc Mỹ áp đặt các mức thuế bổ sung với hàng hóa của nước này.

Khép phiên 13/5, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 cùng giảm 2,4% xuống các mức lần lượt là 25.324,99 điểm và 2.811,87 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq hạ 3,4% xuống đóng phiên ở 7.647,02 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, khép phiên này, chỉ số FTSE 100 tại London sụt 0,6% xuống 7.163,68 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Frankfurt hạ 1,5% xuống 11.876,65 điểm.

Chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 1,2% xuống 5.262,57 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 đóng phiên lùi 1,2% xuống 3.320,78 điểm.

Chỉ số Nasdaq tại New York trải qua phiên giao dịch tệ nhất kể từ đầu năm 2019 trong phiên 13/5, sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD kể từ ngày 1/6 tới - phản ứng được cho là nhằm đáp trả quyết định của Mỹ ngày 10/5 vừa qua tăng thuế từ 10% lên 25% đối với số hàng hóa nhập khẩu từ Bắc Kinh với tổng trị giá 200 tỷ USD.

Sam Stovall, phụ trách chiến lược đầu tư tại CFRA Research, nhận định một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chi phối thị trường rất nhiều, và các nhà đầu tư sẽ còn hoang mang cho đến khi nào hai bên đạt được thỏa thuận này.

Bắc Kinh và Washington cho biết sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề này song chưa ấn định thời điểm cho vòng đàm phán tiếp theo, dự kiến được tổ chức tại Bắc Kinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục