Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%

Mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2010 cho thấy Trung Quốc tập trung vào điều chỉnh cơ cấu kinh tế, chuyển dịch mô hình tăng trưởng.
Phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc cuối tuần qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói nước này đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2010, so với 8,7% năm 2009.

Điều này cho thấy sự tập trung của Trung Quốc vào việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế và chuyển dịch mô hình tăng trưởng, hướng tới phát triển vững chắc, thay vì theo đuổi một tốc độ tăng trưởng cao hơn.

Theo ông Ôn Gia Bảo, 2010 là năm then chốt đối với Trung Quốc trong việc tiếp tục đẩy lùi khủng hoảng. Trong năm nay, Trung Quốc sẽ đối mặt với một tình thế rất phức tạp trong các vấn đề về môi trường phát triển, mặc dù đã có sự cải thiện hơn so với năm 2009. 

Nước này sẽ đứng trước những nhân tố không ổn định và thiếu chắc chắn đến từ bên ngoài như sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Trung Quốc sẽ vẫn thực hiện chính sách tài chính đón đầu và chính sách tiền tệ nới lỏng tương đối cũng như đưa ra những chính sách cụ thể và linh hoạt khác, thích hợp với tình hình hiện tại.

Nước này sẽ duy trì tỷ giá đồng NDT ở mức thích hợp và cân bằng. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng trong hoạt động cho vay là 17%, với lượng cho vay mới dự kiến ở mức 7.500 tỷ NDT (1,1 tỷ USD) trong năm nay so với kỷ lục 9.600 tỷ NDT của năm ngoái.

Với việc tiếp tục chi tiêu để hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế, thâm hụt ngân sách của Trung Quốc trong năm 2010 ước tính ở mức 1.050 tỷ NDT (154 tỷ USD). Một trong những mục tiêu chính của nước này trong năm nay là tạo việc làm cho hơn 9 triệu người sẽ gia nhập lực lượng lao động ở thành thị và duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực này dưới 4,6%. Trung Quốc cũng đặt mục tiêu khống chế mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở 3%.

Trước việc giá nhà tăng vọt, với mức tăng 9,5% ở 70% các thành phố, Trung Quốc sẽ có những biện pháp mạnh để khống chế tình trạng này, trong đó có việc hạn chế nạn đầu cơ.

Bên cạnh đó, một vấn đề khác của Trung Quốc là khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị ngày càng tăng, ảnh hưởng tới ổn định xã hội. Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp như tăng cường an ninh xã hội và cải cách hệ thống phân phối thu nhập. Nước này sẽ tăng chi tiêu cho an sinh xã hội và việc làm 8,7% trong năm nay./.

Lê Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục