Trung Quốc đầu tư gần 7 tỷ USD cải tạo môi trường

Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) đầu tư 6,8 tỷ USD để cải thiện nguồn nước và bầu không khí trong thành phố chuẩn bị cho ASIAD 16.
Để chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16 (ASIAD 16), từ tháng 1/2009 đến tháng Bảy năm nay, chính quyền thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã đầu tư trên 48 tỷ nhân dân tệ (6,8 tỷ USD) để cải thiện nguồn nước và bầu không khí trong thành phố.

Thành phố Quảng Châu đã xây dựng 30 nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất 2,25 triệu tấn nước thải/ngày.

Từ ngày 1/9, chủ sở hữu các loại ôtô lớn được yêu cầu sử dụng loại xăng có chỉ số octane cao để giảm lượng khí thải gây ô nhiễm. Sở môi trường thành phố Quảng Châu đã lập 29 điểm kiểm tra khí thải xe ôtô.

Ngoài ra, trên 30 nhà máy hóa chất có khí thải gây ô nhiễm đã được di dời đến địa điểm mới hoặc đóng cửa.

Nhờ những biện pháp trên, nguồn nước sông Chu và các phụ lưu ở Quảng Châu đã trong xanh hơn và môi trường không khí trong thành phố được cải thiện đáng kể.

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16 sẽ diễn ra tại thành phố Quảng Châu và một số thành phố phụ cận trong tỉnh Quảng Đông từ ngày 12-27/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục