Trung Quốc đầu tư mạnh vào sản xuất máy bay không người lái

Tập đoàn phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đặt tại Bắc Kinh, China Eagle, sẽ xây dựng cơ sở sản xuất UAV lớn nhất ở Trung Quốc.
Trung Quốc đầu tư mạnh vào sản xuất máy bay không người lái ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Strike Fighter Consulting)

THX đưa tin, Tập đoàn phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đặt tại Bắc Kinh, China Eagle, sẽ xây dựng cơ sở sản xuất UAV lớn nhất ở Trung Quốc. 

Cơ sở sản xuất đặt tại khu phát triển công nghệ và kinh tế Jingjiang ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, này dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất UAV vào tháng 5/2017.

Với tổng mức đầu tư khoảng 74 triệu USD, cơ sở mới này có công suất thiết kế đạt 5.000 sản phẩm/năm, phục vụ nhiều mục đích khác nhau, từ việc giám sát trên không, đo đạc đến hỗ trợ hoạt động vận chuyển hàng hóa.

China Eagle đã tự phát triển nhiều sản phẩm UAV. Hãng này đã làm việc với Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc để sản xuất thiết bị bay không người lái phục vụ hoạt động tuần tra ngoài khơi./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục