Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài đạt kỷ lục năm 2012

Trung Quốc lần đầu lọt vào tốp 3 nhà đầu tư lớn nhất thế giới trong năm 2012, khi vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đạt 87,8 tỷ USD.
Ngày 9/9, Chính phủ Trung Quốc cho biết nước này đã lần đầu tiên lọt vào tốp 3 nhà đầu tư lớn nhất thế giới trong năm 2012, khi vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) đạt mức kỷ lục 87,8 tỷ USD, tăng 17,6% so với năm 2011.

Trong thông báo chung của Bộ Thương mại, Cục Thống kê quốc gia và Cơ quan quản lý ngoại hối trung ương Trung Quốc, trong năm ngoái, ODI trong lĩnh vực tài chính đạt 10,07 tỷ USD, trong khi ODI ở các lĩnh vực khác tăng 13,3% lên 77,73 tỷ USD.

Trong khi đó, ODI toàn cầu giảm 17%. Sự phát triển đối nghịch này khiến Trung Quốc trở thành một trong ba nhà đầu tư lớn nhất thế giới.

Với tăng trưởng kinh tế ổn định, Chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích các doanh nghiệp nước này tiến ra quốc tế cùng tham vọng mở rộng thâu tóm cả tài nguyên lẫn thị phần toàn cầu. Bắc Kinh cũng đã đặt ra các mục tiêu tăng ODI ở tốc độ 17%/năm lên 150 tỷ USD đến năm 2015.

Thông báo cũng cho biết, đến cuối năm 2012, tổng số vốn ODI của Trung Quốc đã đạt 531,9 tỷ USD, xếp thứ 13 trên thế giới. Mức trên vẫn là khá nhỏ so với các nước phát triển vì ODI của Trung Quốc phát triển tương đối muộn, nhưng các khu vực đầu tư của nước này là khá rộng và toàn diện thay vì chỉ tập trung ở một số ngành.

Các nhà đầu tư Trung Quốc đã thành lập khoảng 22.000 doanh nghiệp tại 179 nước và khu vực. Đến cuối năm 2012, các doanh nghiệp này tuyển dụng 1,49 triệu nhân viên ở nước ngoài mà trong số đó khoảng một nửa là người nước ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục