Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch truy quét tội phạm

Trong chiến dịch kéo dài 40 ngày, cảnh sát Trung Quốc đã phá 7.600 vụ án hình sự và bắt giữ hơn 5.400 kẻ tình nghi có liên quan.
Ngày 24/5, cảnh sát Trung Quốc thông báo đã phát hiện và bắt giữ hàng nghìn đối tượng phạm pháp trong chiến dịch truy quét tội phạm trên toàn quốc. Chiến dịch kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ ngày 9/4.

Trong chiến dịch này, cảnh sát Trung Quốc đã phá 7.600 vụ án hình sự và bắt giữ hơn 5.400 kẻ tình nghi có liên quan.

Tại thành phố Bắc Kinh, cảnh sát đã đóng cửa 35 tụ điểm giải trí có hoạt động mại dâm, hơn 1.000 tên liên quan đến việc tổ chức và môi giới mại dâm đã bị bắt giữ.

Ngoài ra, cảnh sát còn đóng cửa 256 hiệu làm tóc và thu hồi giấy phép kinh doanh của 6 trung tâm xông hơi. Theo cảnh sát, những dịch vụ giải trí này thường do các băng nhóm tội phạm bảo kê.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh để truy quét tội phạm, tập trung vào các đối tượng gây mất trật tự xã hội tại nơi công cộng, các băng nhóm thao túng thị trường kinh doanh hoặc tống tiền, hoạt động môi giới và tổ chức mại dâm.

Trong khi đó, tại Malaysia, cảnh sát biển nước này đã phát hiện một đường dây buôn người, qua đường sân bay Changi của Singapore.

Đường dây bị triệt phá sau khi cảnh sát Malaysia bắt giữ 10 người Afghanistan được đưa trái phép vào Indonesia.

Cảnh sát trưởng khu vực biển phía Nam, ông Abdul Rahman cho biết những người Afghanistan này bị bắt giữ sau khi cảnh sát rượt đuổi một chiếc thuyền ngoài khơi bang Johor, miền Nam Malaysia.

Trước đây, các tổ chức tội phạm thường đưa người bất hợp pháp qua đường sân bay quốc tế Kuala Lumpur và sau đó đưa sang Indonesia để chuyển tiếp đến Australia.

Nhưng gần đây chúng đã thay đổi đường vận chuyển bằng cách đưa người từ Afghanistan tới sân bay Changi của Singapore, sau đó đi đường bộ vào Malaysia trước khi sang Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục