Trung Quốc đẩy mạnh công tác thông tin giáo dục

Trung Quốc sẽ đảm bảo khả năng truy cập Internet băng thông rộng cho từng sinh viên ở nông thôn và thành thị vào năm 2020.
Theo một tài liệu chỉ đạo phát triển được công bố hôm 30/3, Trung Quốc sẽ đảm bảo khả năng truy cập Internet băng thông rộng cho từng sinh viên ở nông thôn và thành thị vào năm 2020, nhằm đẩy mạnh thông tin hóa giáo dục.

Tài liệu được công bố trên trang web Bộ Giáo dục Trung Quốc, bao quát công tác phát triển thông tin hóa giáo dục trong thập kỷ tiếp theo, cho rằng mạng lưới thông tin giáo dục ở nước này sẽ được thiết lập vào năm 2020 để bao phủ nhiều trường học và học viện giáo dục ở các cấp khác nhau để mỗi người và mỗi học sinh có thể truy cập Internet.

Các số liệu chính thức cho thấy, khoảng 1/2 số học sinh tiểu học, cấp hai và hơn 20% số học sinh các trường cấp ba ở Trung Quốc không thể truy cập Internet.

Nhiều khu vực nông thôn hẻo lánh cũng như các khu vực của những cộng đồng sắc tộc thiểu số không thể truy cập Internet do không có máy tính cũng như các điều kiện phù hợp.

Tài liệu nêu chi tiết các biện pháp nhằm "thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số" trong giáo dục cơ bản, đẩy nhanh thông tin hóa cho giáo dục dạy nghề, thúc đẩy tích hợp sâu sắc công nghệ thông tin và giáo dục đại học, xây dựng các nền tảng dịch vụ công cộng cho giáo dục thường xuyên.

Tài liệu nhấn mạnh "một môi trường học tập thông tin hóa sẽ được xây dựng cho mỗi người để có thể truy cập các tài nguyên giáo dục chất lượng cao."

Một nền tảng giáo dục toàn quốc dựa trên "công nghệ điện toán đám mây" sẽ được thiết lập vào năm 2015, và nhiều trường học và học viện khác nhau sẽ được kết nối và chia sẻ thông tin với nhau thông qua một nền tảng có tên Open University./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục