Trung Quốc đẩy mạnh phòng chống cúm gia cầm H7N9

Trung Quốc ngày 6/4 khẳng định toàn bộ 16 trường hợp xác nhận nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 ở nước này đều đã được cách ly.
Giới chức y tế Trung Quốc ngày 6/4 khẳng định toàn bộ 16 trường hợp xác nhận nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 ở nước này đều đã được cách ly và không có dấu hiệu nào cho thấy virus này lây từ người sang người.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên Internet, Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến chiều 5/4, nước này đã có tất cả 16 ca nhiễm virus cúm H7N9 tại các địa phương gồm thành phố Thượng Hải và các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy; trong đó 6 ca đã tử vong. Tuyên bố cũng nêu rõ chưa phát hiện mối liên hệ về dịch tễ học nào giữa các ca bệnh này.

Những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã được theo dõi y tế và chỉ có 1 người trong số này có biểu hiện bệnh. Tuy nhiên, các bác sỹ đã loại trừ khả năng người này nhiễm cúm gia cầm.

Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế quốc gia đã cử các đoàn chuyên gia tới các khu vực có người nhiễm cúm để hỗ trợ công tác phòng chống và kiểm soát dịch. Tại cuộc họp hôm 5/4, ủy ban này đã kêu gọi các cơ quan chức năng phối hợp phản ứng nhanh và hiệu quả trong việc ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

[LHQ đưa khuyến nghị nhằm ngăn chặn H7N9 lây lan]

Cùng ngày 6/4, chính quyền thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã ra lệnh cấm buôn bán gia cầm sống sau khi phát hiện một số chim cút nhiễm virus cúm H7N9 được bán trên thị trường.

Trước đó, bệnh nhân thứ hai nhiễm virus H7N9 tại tỉnh Chiết Giang được xác định đã ăn chim cút mua tại một khu chợ bán nông sản ở thành phố Hàng Châu. Hiện mẫu phẩm virus cúm tìm thấy trên chim cút đã được gửi tới Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh quốc gia để xét nghiệm lại.

Tại Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, chính quyền thành phố cũng đã ra lệnh ngừng mọi hoạt động buôn bán gia cầm sống và ngay lập tức đóng tất cả các chợ bán gia cầm. Giới chức thành phố cho biết sẽ sớm ban hành lệnh cấm vận chuyển gia cầm sống ra vào thành phố này.

Chính quyền thành phố Thượng Hải cũng đã cấm vận chuyển gia cầm sống từ các nơi khác trên cả nước vào thành phố này, sau khi tạm thời đóng cửa ba khu chợ bán gia cầm. Sở Nông nghiệp thành phố cho biết sẽ tiến hành kiểm tra các tuyến đường vào thành phố nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển gia cầm sống./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục