Trung Quốc đề nghị bỏ trừng phạt 4 tàu liên quan Triều Tiên

Trung Quốc đề nghị dỡ bỏ trừng phạt 4 tàu có liên quan tới Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21/3 đã tán thành một đề nghị của Trung Quốc dỡ bỏ trừng phạt đối với 4 chiếc tàu trước đó bị liệt vào “danh sách đen” do có liên quan tới Triều Tiên.
Trung Quốc đề nghị dỡ bỏ trừng phạt 4 tàu có liên quan tới Triều Tiên ảnh 1Xe tải của Trung Quốc chờ làm thủ tục tại trạm kiểm soát của hải quan ở thị trấn cửa khẩu Dandong, giáp giới với thị trấn Sinuiju của Triều Tiên ngày 3/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21/3 đã tán thành một đề nghị của Trung Quốc dỡ bỏ trừng phạt đối với 4 chiếc tàu trước đó bị liệt vào “danh sách đen” do có liên quan tới Triều Tiên.

Nguồn tin trên cho hay, động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc có được đảm bảo rằng 4 chiếc tàu sẽ không sử dụng các thủy thủ đoàn người Triều Tiên.

Bốn tàu này nằm trong danh sách 31 tàu bị Hội đồng Bảo an đưa vào “danh sách đen” trừng phạt hôm 2/3 vì chúng thuộc quyền sở hữu của Công ty Quản lý Hàng hải Triều Tiên (OMM).

Tuy nhiên, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Liu Jieyi khẳng định: “Chúng tôi phát hiện ra rằng bốn chiếc tàu trên không thuộc sở hữu của OMM.”

Quan chức Mỹ cho biết thêm Hội đồng Bảo an sẽ sớm ra thông cáo chính thức về quyết định này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục