Trung Quốc đề xuất lập quỹ đầu tư các nước ASEAN

Quỹ hỗ trợ đầu tư, tín dụng cho các nước ASEAN có trị giá 10 tỷ USD nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Trung Quốc.
Trung Quốc vừa đề xuất lập Quỹ hỗ trợ đầu tư, tín dụng cho các nước ASEAN trị giá 10 tỷ USD để giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư ASEAN-Trung Quốc và hỗ trợ các nước khu vực ứng phó với cuộc khủng hoảng hay khó khăn kinh tế trong tương lai.

Phát biểu sau lễ ký Hiệp định đầu tư ASEAN-Trung Quốc tại Hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN (AEM) ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 15/8, Thứ trưởng Thương mại Thái Lan Alongkorn Polbutr cho biết quỹ trên sẽ cấp vốn cho các dự án phát triển hạ tầng và hệ thống hậu cần trong khu vực.

Ngoài ra, Trung Quốc còn cam kết dành nguồn vốn cho vay lên tới 15 tỷ USD để cấp các khoản tín dụng lãi suất thấp cho ASEAN nhằm giúp phát triển cơ chế thương mại, cải thiện hệ thống giao thông vận tải và viễn thông.

Dự kiến, tuyến đường sắt nối Côn Minh, miền Nam Trung Quốc với Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore sẽ được hưởng lợi từ các nguồn vốn trên.

Theo Thứ trưởng Alongkorn, đề nghị của Trung Quốc sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN, dự kiến diễn ra ở Cha Am-Hua Hin vào tháng 10 tới. Với việc ký Hiệp định đầu tư ASEAN-Trung Quốc, giá trị thương mại của hai bên sẽ tăng từ mức 36 tỷ USD hiện nay lên 50 tỷ USD vào năm tới.

Trước đó, các bộ trưởng kinh tế và thương mại Hiệp hội ASEAN và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh đã ký Hiệp định về đầu tư ASEAN-Trung Quốc, động thái sẽ giúp mở rộng thương mại và đầu tư giữa hai bên đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ kinh tế.

Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng, hiện đang có mặt ở Bangkok để dự Hội nghị AEM lần thứ 41, đã tham gia ký hiệp định.

Việc ký thỏa thuận được hai bên đàm phán từ năm 2003, cùng những thỏa thuận thương mại đã ký giữa ASEAN và Trung Quốc về hàng hóa và dịch vụ, đã hoàn tất tiến trình thương lượng về Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2010.

ASEAN và Trung Quốc cũng ủng hộ kế hoạch gia tăng nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nhà đầu tư hai bên vào thị trường của nhau, thúc đẩy và bảo vệ vốn đầu tư, đối xử công bằng và không phân biệt với các nhà đầu tư, bồi thường trong một số trường hợp và giải quyết tranh chấp theo quy định chung của nhà nước.

Giá trị xuất khẩu của ASEAN sang Trung Quốc ước khoảng 85,6 tỷ USD, với các mặt hàng xuất khẩu chính gồm máy móc, xăng dầu, cao su và nhựa.

Giá trị nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đạt gần 107 tỷ USD, với các sản phẩm và hàng hóa chính gồm điện máy, tàu biển, các chế phẩm dầu mỏ, thép và sản phẩm thép. Hiện Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 8 vào thị trường ASEAN và đạt khoảng 6,1 tỷ USD năm 2008, trong khi tổng số vốn đầu tư của ASEAN vào Trung Quốc đạt 5,6 tỷ USD.

Cùng ngày, ASEAN và Hàn Quốc đã nhất trí thành lập một quỹ đặc biệt hỗ trợ các chương trình hợp tác, với cam kết đóng góp 15 tỷ USD của Hàn Quốc, trong đó có các dự án giúp thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế ở Đông Nam Á./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục