Trung Quốc diễn tập chống khủng bố

Ngày 13/12, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập chống khủng bố tại thủ đô Bắc Kinh nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra những vụ tấn công đẫm máu tương tự loạt vụ khủng bố tại trung tâm tài chính Mumbai, Ấn Độ hồi cuối tháng trước.

Ngày 13/12, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập chống khủng bố tại thủ đô Bắc Kinh nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra những vụ tấn công đẫm máu tương tự loạt vụ khủng bố tại trung tâm tài chính Mumbai, Ấn Độ hồi cuối tháng trước.

Đơn vị Cảnh sát đặc nhiệm Bắc Kinh đã thực hiện một chiến dịch giả định giải cứu con tin tại một khách sạn, trong đó có sử dụng máy bay trực thăng, các phương tiện chống khủng bố đặc chủng và nhiều vũ khí khác.

Ông Hiểu Dũng, người đứng đầu đơn vị chống khủng bố của Bắc Kinh, cho biết: "cuộc diễn tập này nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố, đặc biệt sau vụ tấn công ở Mumbai".

Đây là đợt diễn tập chống khủng bố đầu tiên ở thủ đô Bắc Kinh kể từ khi kết thúc Đại hội thể thao Olympic (08/2008) vừa qua.

Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc - Mạnh Kiến Trụ khẳng định cuộc chiến chống khủng bố cần phải được thực hiện một cách kiên quyết và nghiêm túc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục