Trung Quốc diễn tập phòng chống cúm gia cầm

Hơn 60 quan chức y tế của Trung Quốc Đại lục, các khu hành chính đặc biệt Hongkong và Macao đã tham gia cuộc diễn tập phòng chống cúm gia cầm tại Hongkong, ngày 16/12, mang tên "Vạn lý Trường Thành 2008".

Hơn 60 quan chức y tế của Trung Quốc Đại lục, các khu hành chính đặc biệt Hongkong và Macao đã tham gia cuộc diễn tập phòng chống cúm gia cầm tại Hongkong, ngày 16/12, mang tên "Vạn lý Trường Thành 2008".

Tình huống giả định của kịch bản diễn tập là hai cha con ở Hongkong nhiễm virút cúm gia cầm sau chuyến thăm người vợ ở Đại lục. Người vợ cũng nhiễm căn bệnh này. Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra các phản ứng khẩn cấp cả trong lĩnh vực trao đổi thông tin và theo dõi về y tế xung quanh bệnh nhân.

Đây là cuộc diễn tập chung thứ ba trong khuôn khổ thỏa thuận về cơ chế phối hợp phản ứng trong những trường hợp y tế khẩn cấp mà Trung Quốc Đại lục, Hongkong và Macao đã ký năm 2005.

Tại Trung Quốc, virút H5N1 đã tái bùng phát ở tỉnh Giang Tô. Trung Quốc vừa tiêu huỷ 377.000 con gia cầm sau khi phát hiện virút H5N1 ở thành phố Đông Đài và huyện Hải An do chim di trú mang tới.

Theo các chuyên gia, virút này có điểm khác với các loại virút thường thấy ở miền Nam Trung Quốc trước đây, và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đang nghiên cứu để xác định liệu loại virút này đã biến đổi hay chưa.
/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục