Trung Quốc điều chỉnh mức tăng trưởng kinh tế 2012

Trung Quốc thông báo điều chỉnh mức tăng trưởng kinh tế năm 2012 từ 7,8% xuống 7,7% - mức thấp nhất của nước này kể từ năm 1999.
Trung Quốc vừa thông báo điều chỉnh mức tăng trưởng kinh tế năm 2012 từ 7,8% xuống 7,7% - mức tăng trưởng thấp nhất của nước này kể từ năm 1999 và có cả nguyên nhân bên ngoài lẫn nguyên nhân nội tại.

Với sự điều chỉnh này, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong năm ngoái đạt 51,89 nghìn tỷ Nhân dân tệ (tức 8,41 nghìn tỷ USD), giảm 38 tỷ Nhân dân tệ so với tính toán ban đầu.

Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và tăng trưởng GDP là thước đo chính đối với đầu tư và kinh doanh ở nước này.

Theo thông báo trên trang web của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, mức tăng trưởng đã được điều chỉnh xuống 7,7% vẫn cao hơn so với mục tiêu 7,5% mà Chính phủ Trung Quốc đề ra. Tuy nhiên, xu hướng suy giảm tăng trưởng GDP vẫn tiếp tục trong năm 2013 này, và Trung Quốc chỉ đạt tỷ lệ tăng 7,5% trong 6 tháng đầu năm.

Thông báo của Tổng cục Thống kê Trung Quốc còn đề cập đến một chương trình lớn về kích thích kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có cải thiện hạ tầng đầu tư, mở rộng hệ thống đường sắt, giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ...

Cơ quan này còn cho rằng trong quý 3 đã xuất hiện một số dấu hiệu tích cực như chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tăng lên 51,0 trong tháng 8 vừa qua, so với 50,3 trong tháng 7 trước đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục