Trung Quốc điều tàu hải quân hộ tống tàu dân sự tới Vịnh Aden

Hạm đội 29 của Hải quân Trung Quốc chở hơn 700 sỹ quan và binh lính và 2 trực thăng đã tới Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia để thực hiện nhiệm vụ hộ tống các tàu dân sự.
Trung Quốc điều tàu hải quân hộ tống tàu dân sự tới Vịnh Aden ảnh 1Tàu chiến Trung Quốc. (Nguồn: Sputnik)

Theo Tân hoa xã, sáng 4/4, hạm đội 29 của Hải quân thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã rời thành phố cảng Chu San, thuộc tỉnh Chiết Giang, phía Đông nước này, lên đường tới Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia để thực hiện nhiệm vụ hộ tống các tàu dân sự.

Hạm đội trên chở hơn 700 sỹ quan và binh lính, hàng chục lính thuộc lực lượng hoạt động đặc biệt, và 2 trực thăng.

Theo sự ủy thác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu sứ mệnh hộ tống ở Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia hồi tháng 12/2008.

Tính tới tháng Bảy năm ngoái, lực lượng này đã hộ tống 6.400 tàu Trung Quốc và tàu nước ngoài, đồng thời cảnh cáo hơn 3.000 tàu nghi là tàu cướp biển.

Trong khuôn khổ các sứ mệnh này, hải quân cũng thực hiện việc sơ tán công dân Trung Quốc khỏi các vùng chiến sự tại Libya năm 2011 và Yemen năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục