Trung Quốc điều tàu sân bay Liêu Ninh tới Hong Kong

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 29/6 tuyên bố tàu sân bay CNS Liêu Ninh của nước này sẽ cập cảng Hong Kong dịp lễ kỷ niệm 20 năm Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong quay trở về Trung Quốc.
Trung Quốc điều tàu sân bay Liêu Ninh tới Hong Kong ảnh 1Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Liêu Ninh. (Nguồn: China Daily)


Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 29/6 tuyên bố trong dịp lễ kỷ niệm 20 năm Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong quay trở về Trung Quốc Đại lục, tàu sân bay CNS Liêu Ninh của nước này sẽ cập cảng Hong Kong. 

Ngày 1/7 tới không chỉ là thời điểm kỷ niệm 20 năm Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong quay trở về Trung Quốc Đại lục, mà còn là ngày kỷ niệm 20 năm Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hiện diện tại tại đây. 

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thiếu tá Ngô Khiêm cho hay trong một sứ mệnh huấn luyện trên biển, nhóm tác chiến tàu sân bay CNS Liêu Ninh sẽ cập cảng Hong Kong để tham gia vào các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm trên. 

[Trung Quốc sẵn sàng hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên?]

Nhóm tác chiến tàu sân bay này bao gồm tàu sân bay CNS Liêu Ninh, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường CNS Tế Nam và CNS Ngân Xuyên, khinh hạm CNS Yên Đài, cùng nhiều máy bay chiến đấu J-15 và trực thăng. 

Theo Hải quân Trung Quốc, nhóm tác chiến tàu sân bày hôm 25/6 đã rời cảng chính ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, để tiến hành hoạt động huấn luyện định kỳ trên biển theo kế hoạch trước đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục