Trung Quốc điều tra cái chết của một con gấu trúc

Trung Quốc sẽ cử người điều tra cái chết của một con gấu trúc khổng lồ mà Trung Quốc đã thuê một vườn thú ở Nhật Bản trông nom.
Báo chí Trung Quốc đưa tin nước này sẽ cử một nhóm chuyên gia sang Nhật Bản để điều tra về nguyên nhân cái chết của một con gấu trúc khổng lồ mà Trung Quốc đã thuê một vườn thú ở nước này trông nom.

Chú gấu trúc tên Kou Kou đã chết do một cơn đau tim tại vườn thú Oji ở thành phố Kobe của Nhật Bản. Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã Trung Quốc đã yêu cầu giữ nguyên trạng xác chết của Kou Kou để cử các chuyên gia sang xem xét.

Theo các chuyên gia về động vật hoang dã của Trung Quốc, nguyên nhân cái chết của Kou Kou có thể là do nó đã được cho uống quá liều thuốc an thần trong quá trình thụ tinh nhân tạo.

Khả năng sinh sản tự nhiên của những con gấu trúc khổng lồ thường rất yếu và chúng rất khó khăn khi sinh sản trong chuồng, vì vậy, để bảo vệ loài này, các vườn thú đã phải dùng đến phương pháp trên.

Cũng theo Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã Trung Quốc, chương trình sinh sản của gấu trúc được ký kết giữa nước này và Nhật Bản dự kiến khoản tiền bồi thường 500.000 USD cho mỗi trường hợp gấu trúc bị chết./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục