Trung Quốc điều tra công an cấp cao bảo kê cho mại dâm

Trung Quốc đang điều tra tám cảnh sát, trong đó có phó giám đốc công an Trịnh Châu vì tham gia bảo kê đường dây mại dâm.
Trung Quốc điều tra công an cấp cao bảo kê cho mại dâm ảnh 1“Royal Number One” được cho là tụ điểm mại dâm chính ở Trịnh Châu (Nguồn: CRI)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 23/4 cho biết nước này đang tiến hành điều tra tám cán bộ công an, bao gồm một phó giám đốc sở vì liên quan đến đường dây gái mại dâm bị truy quét vào năm ngoái.

Nhật báo Nam phương đô thị dẫn lời các nhà chức trách tỉnh Hà Nam cho biết các quan chức ngành công an, bao gồm phó giám đốc sở công an thành phố Trịnh Châu, đã bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc tại địa phương thẩm vấn do tình nghi họ làm bảo kê cho đường dây nói trên.

Vụ bắt giữ diễn ra sau chiến dịch truy quét hồi tháng 11 vào các “khu vui chơi giải trí” bị cáo buộc hoạt động mại dâm có tổ chức, trốn thuế và dung dưỡng tình trạng sử dụng ma túy.

“Royal Number One”, cơ sở vui chơi giải trí được mở vào tháng 8/2012, được cho là tụ điểm mại dâm chính ở Trịnh Châu, với khoảng 500 gái điếm và thu nhập hàng năm khoảng 200 triệu nhân dân tệ (32 triệu USD).

Tất cả 256 người liên quan tới vụ việc đang bị điều tra và 133 người đã được chuyển sang cơ quan công tố để tiến hành thủ tục truy tố.

Tám quan chức công an bị tình nghi đã nhận hối lộ bằng tiền và tình dục từ chủ cơ sở Royal Number One và bảo kê cho cơ sở này. Các điều tra ban đầu cho thấy tới 20 cảnh sát có thể liên quan tới đường dây.

“Sở cảnh sát yêu cầu những ai có liên quan tự trình báo với ủy ban kiểm tra kỷ luật để được hưởng lượng khoan hồng”, bài báo dẫn lời một quan chức cấp cao của tỉnh nói.

Theo AFP, cảnh sát bắt tay với tội phạm không phải là điều hiếm thấy ở Trung Quốc, nơi tình trạng tham nhũng lan tràn. Năm 2010, Trung Quốc đã tử hình Văn Cường, từng đứng đầu ngành tư pháp ở đô thị trực thuộc trung ương Trùng Khánh, và tuyên một phó giám đốc sở cảnh sát 16 năm tù giam vì là những nhân vật trung tâm của các vụ tham nhũng và tội phạm có tổ chức lớn.

AFP cho biết Trung Quốc có khoảng 2,7-6 triệu người phục vụ trong ngành tình dục ở các nhà hàng karaoke, tiệm hớt tóc-gội đầu, mát-xa…

Hồi tháng 2, hơn 6.000 cảnh sát đã truy quét các khách sạn, địa điểm xông hơi-mát-xa và karaoke tại “thủ đô mại dâm” của Trung Quốc Đông Quản, bắt giữ 67 người, đóng cửa 12 cơ sở và cho thôi chức hai trưởng công an phường, sau một phóng sự trên truyền hình nhà nước Trung Quốc về tình trạng mại dâm tràn lan ở đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục