Trung Quốc điều tra lãnh đạo PetroChina Liêu Vĩnh Viễn

Phó Chủ tịch PetroChina Liêu Vĩnh Viễn đã từ chức sau khi tập đoàn dầu khí này cho biết ông đang bị cơ quan chống tham nhũng nước này điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."
Trung Quốc điều tra lãnh đạo PetroChina Liêu Vĩnh Viễn ảnh 1Phó Chủ tịch tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc (PetroChina) Liêu Vĩnh Viễn. (Nguồn: Zuma Press)

Reuters/Đài BBC đưa tin, ngày 17/3, Phó Chủ tịch tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc (PetroChina) Liêu Vĩnh Viễn đã từ chức sau khi tập đoàn dầu khí này cho biết ông đang bị cơ quan chống tham nhũng nước này điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."

Trong một tuyên bố ngắn, PetroChina xác nhận ông Liêu Vĩnh Viễn đã từ chức Phó Chủ tịch tập đoàn và Giám đốc không điều hành. Quyết định từ chức này có hiệu lực ngay lập tức.

Trong một tuyên bố trước đó liên quan tới cuộc điều tra nhằm vào ông Liêu Vĩnh Viễn, PetroChina cho biết tập đoàn này vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc không cho biết thêm chi tiết về vụ điều tra đối với ông Liêu Vĩnh Viễn nhưng cụm từ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" thường được dùng để chỉ tội tham nhũng.

Ông Liêu Vĩnh Viễn làm việc cho công ty mẹ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (CNPC), 30 năm liền trước khi được bổ nhiệm vào chức Phó Chủ tịch PetroChina hồi tháng Năm năm ngoái. Cựu chủ tịch của cả hai tập đoàn, ông Trương Khiết Mẫn, và nhiều quan chức điều hành khác đã bị điều tra nhưng chưa ai phải ra tòa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục