Trung Quốc điều tra một phụ nữ Mỹ bị tình nghi làm gián điệp

Bà Sandy Phan-Gillis, đến từ tiểu bang Texas, đã bị nhà chức trách Trung Quốc tạm giữ trong khoảng 6 tháng vì bị tình nghi do thám và đánh cắp bí mật quốc gia của nước này.
Trung Quốc điều tra một phụ nữ Mỹ bị tình nghi làm gián điệp ảnh 1Bà Phan-Gillis bị nghi ngờ “gây nguy hại tới an ninh quốc gia của Trung Quốc.” (Nguồn: foxnews)

Reuters đưa tin, ngày 22/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đang điều tra một phụ nữ Mỹ bị nghi ngờ làm gián điệp.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo một tuyên bố của gia đình người phụ nữ được đăng tải trên mạng, bà Sandy Phan-Gillis, đến từ tiểu bang Texas, đã bị nhà chức trách Trung Quốc tạm giữ trong khoảng 6 tháng vì bị tình nghi do thám và đánh cắp bí mật quốc gia của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, bà Phan-Gillis bị nghi ngờ “gây nguy hại tới an ninh quốc gia của Trung Quốc” và đang bị “các cơ quan có liên quan” điều tra.

Ông Hồng Lỗi cũng cho hay, cho tới giữa tháng 9/2015, Trung Quốc đã cho phép bà Phan-Gillies thực hiện 6 cuộc gặp lãnh sự Mỹ. Hiện sức khỏe của Phan-Gilles rất tốt và bà vẫn đang hợp tác với cơ quan điều tra. Bộ An ninh Quốc gia của Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận gì.

Bà Phan-Gillis, một người gốc Hoa và là chủ tịch Hội Thành phố kết nghĩa Houston-Thâm Quyến đã tới Trung Quốc cùng một đoàn doanh nghiệp và quan chức thành phố Houston.

Bà này bị bắt ngày 19/3 khi đang trên đường từ thành phố Chu Hải tới Macau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục