Trung Quốc điều tra nguyên Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường

Ông Trương Lực Quân, giữ chức Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2008-2013, đang bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng."
Trung Quốc điều tra nguyên Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường ảnh 1Ông Trương Lực Quân. (Nguồn: southcn.com)

Reuters đưa tin ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thông báo nguyên Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường nước này Trương Lực Quân đang bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng" - cụm từ chính quyền Bắc Kinh thường sử dụng để ám chỉ tham nhũng.

Tuyên bố đăng trên trang web của CCDI nêu rõ ông Trương Lực Quân, giữ chức Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2008-2013, đang bị điều tra song không cho biết chi tiết.

Môi trường xuống cấp là chủ đề nhạy cảm ở Trung Quốc với hàng nghìn cuộc biểu tình diễn ra mỗi năm do quan ngại về tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là từ các nhà máy.

Hồi tháng Một, Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc đã bị CCDI khiển trách về một số vấn đề, trong đó có việc các quan chức trong bộ và người thân của những quan chức này can thiệp vào bản báo cáo về ảnh hưởng đến môi trường do hành động của con người gây ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục