Trung Quốc điều tra tham nhũng nguyên Chính ủy Không quân

Trang tin của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cuối tuần qua cho biết Điền Tu Tứ, nguyên Chính ủy Không quân Trung Quốc, đã "bị điều tra vì cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."
Trung Quốc điều tra tham nhũng nguyên Chính ủy Không quân ảnh 1Nguyên Chính ủy Không quân Trung Quốc Điền Tu Tứ (phải). (Nguồn: scmp.com)

Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đang điều tra một Tướng không quân vì tình nghi nhận hối lộ.

Đây là quan chức cấp cao mới nhất bị Trung Quốc điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng được công khai rộng rãi.

Trang tin www.81cn.com của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc cuối tuần qua cho biết Điền Tu Tứ, nguyên Chính ủy Không quân Trung Quốc, đã "bị điều tra vì cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."

Trung Quốc Nhật báo ngày 11/7 đưa tin, Ông Điền bắt đầu quân nghiệp từ năm 1968 và giữ nhiều vị trí, trong đó có chức vụ chính ủy khu vực Tân Cương, trước khi giữ chức chính ủy không quân năm 2015. Vợ và thư ký của ông Điền cũng bị điều tra.

Hồi tháng Năm vừa qua, Quân ủy trung ương Trung Quốc tuyên bố cử 10 nhóm thanh sát viên đi điều tra PLA. Đây là lần đầu tiên Quân ủy trung ương thành lập một lực lượng chống tham nhũng thường trực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục