Trung Quốc đình chỉ dự án của Lotte do kế hoạch triển khai THAAD

Trung Quốc đình chỉ dự án công viên giải trí của Lotte giữa lúc căng thẳng gia tăng do kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc.
Trung Quốc đình chỉ dự án của Lotte do kế hoạch triển khai THAAD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng AFP, ngày 8/2, một người phát ngôn của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) cho biết tập đoàn này đã bị chính quyền Trung Quốc buộc phải đình chỉ dự án công viên giải trí tại nước này, giữa lúc căng thẳng gia tăng do kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Dự án trên nằm trong đại dự án khu phức hợp rộng 160.000 m2 trị giá 2,6 tỷ USD của Lotte, bao gồm 1 công viên giải trí, các trung tâm mua sắm và 1 khách sạn tại thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc).

Người phát ngôn của Lotte khẳng định tập đoàn này đã bị buộc phải công trình ngừng xây dựng vào tháng 11/2016 sau khi nhà chức trách Trung Quốc không đồng ý với một số biện pháp đảm bảo an toàn của tập đoàn này.

Chính phủ Hàn Quốc hồi tháng 10/2016 đã chọn sân golf của Lotte tại Seongju, thuộc khu vực phía Đông Nam của Hàn Quốc, làm nơi bố trí THAAD và đề nghị tập đoàn này đổi nơi đây lấy một mảnh đất nằm ngay phía Đông của thủ đô Seoul.

Tuy nhiên, Lotte hôm 3/2 đã không đạt được quyết định cuối cùng về việc đổi đất để Chính phủ Hàn Quốc có chỗ bố trí THAAD. Lotte có những lợi ích kinh doanh đáng kể tại Trung Quốc nên đã trì hoãn việc đưa ra quyết định xem có chấp nhận thỏa thuận này hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục