Trung Quốc đình chỉ tiếp xúc cấp cao với Nhật Bản

Trung Quốc đình chỉ tiếp xúc song phương ở cấp cao với Nhật, trong bối cảnh Nhật bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc.
Tân hoa xã dẫn các nguồn tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19/9 cho biết nước này đã đình chỉ các tiếp xúc song phương ở cấp cao với Nhật Bản, trong bối cảnh quan hệ hai bên căng thẳng xung quanh vụ Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc.

Theo các nguồn tin trên, Trung Quốc đã đình chỉ các trao đổi song phương với Nhật Bản "từ cấp bộ trưởng hoặc cấp tỉnh trở lên," ngừng tiếp xúc về các vấn đề hàng không dân dụng giữa hai nước; đồng thời hoãn một cuộc họp song phương về vấn đề khai thác than.

Cùng ngày, tòa án thành phố Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, đã cho phép cơ quan công tố nước này tiếp tục giam giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc, ông Chiêm Kỳ Hùng, đến ngày 29/9.

Trước đó, tòa án này đã cho phép kéo dài thời gian giam giữ ông này từ ngày 10-19/9, sau vụ va chạm ngày 7/9 giữa tàu cá Trung Quốc với hai tàu tuần tra Nhật Bản ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Tối cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Quang Á chính thức bày tỏ với Đại sứ Nhật Bản Uichiro Niwa phản đối mạnh việc Nhật Bản kéo dài thời hạn giam giữ Thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng; cảnh báo Trung Quốc sẽ có "các biện pháp đáp trả mạnh mẽ" nếu Nhật Bản không trả tự do cho thuyền trưởng này ngay lập tức và vô điều kiện.

Trước đó, liên quan tới vụ việc này, Trung Quốc đã hủy các cuộc đàm phán dự kiến với Nhật Bản về việc cùng khai thác năng lượng tại vùng biển tranh chấp và ngừng thảo luận về việc tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Tại Tokyo, ông Noriyuki Shikata người phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản ngày 20/9 bày tỏ "lấy làm tiếc" trước quyết định của Trung Quốc đình chỉ các cuộc trao đổi cấp cao, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh không làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.

Theo ông Shikata, Tokyo chưa nhận được thông báo của Bắc Kinh về quyết định trên. Tuy nhiên, ông Shikata nhấn mạnh điều Nhật Bản làm trong tình hình hiện nay là xử lý vụ việc một cách bình tĩnh theo đúng trình tự pháp lý của Nhật Bản.

Ông Shikata kêu gọi phía Trung Quốc hành động bình tĩnh và thận trọng, không để vụ việc làm tổn hại quan hệ giữa hai nước và cũng cho biết Trung Quốc đã hủy việc mời 1.000 thanh niên Nhật Bản tham dự Triển lãm thế giới (World Expo) tại Thượng Hải, dự kiến từ ngày 21/9.

Trong dịp tham dự kỳ họp Liên hợp quốc vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Trung Quốc cũng không có kế hoạch hội đàm bên lề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục