Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ làm bất ổn toàn bộ khu vực Trung Đông

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ: "Mỹ, siêu cường quốc duy nhất trên thế giới và có tầm ảnh hưởng trong khu vực, đã theo đuổi một chính sách ích kỷ và đơn phương."
Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ làm bất ổn toàn bộ khu vực Trung Đông ảnh 1Toàn cảnh một giếng dầu ở cảng biển Asalouyeh, phía Bắc vùng Vịnh Persia, Iran. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo AFP, ngày 27/11, Trung Quốc đã lên án các chính sách của Mỹ tại Trung Đông là "ích kỷ" đồng thời đổ lỗi cho Washington làm bất ổn toàn bộ khu vực vốn được Trung Quốc tăng cường đầu tư trong những năm gần đây.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Trần Hiểu Đông nêu rõ: "Mỹ, siêu cường quốc duy nhất trên thế giới và có tầm ảnh hưởng trong khu vực, đã theo đuổi một chính sách ích kỷ và đơn phương."

[Mỹ đánh giá Iran sở hữu "kho vũ khí tên lửa lớn nhất Trung Đông"]

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Trung Đông diễn ra hai ngày tại Bắc Kinh, ông Trần Hiểu Đông nhận định chính sách này của Mỹ "ủng hộ kẻ mạnh bóc lột kẻ yếu, vốn là nhân tố nổi bật đứng sau tình thế an ninh khó khăn của khu vực."

Kể từ khi lên nắm quyền điều hành đất nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã giám sát một nỗ lực phối hợp nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của nước này tại Trung Đông và châu Phi, trong đó có việc xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Djibouti./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục