Trung Quốc đoạt Huy chương Vàng Snooker 6 bi đỏ

Tại nội dung Snooker 6 bi đỏ đơn nam, cơ thủ Trung Quốc Xiao Guodong đã chiến thắng đồng đội Liang Wen Bo trong trận chung kết.
Ngày 1/11 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Thành phố Hồ Chí Minh), bộ môn Billiards & Snooker tại AI Games III - Việt Nam 2009 đã bước sang ngày tranh tài thứ 2 với 43 trận đấu ở các nội dung Carom 3 băng, Snooker 6 bi đỏ đơn nam và đơn nữ và Pool 9 bi đơn nam.

Nội dung Snooker 6 bi đỏ đơn nam, hai cơ thủ của Trung Quốc là Liang Wen Bo và Xiao Guodong đối đầu với nhau tại trận chung kết. Kết quả là Xiao Guodong chiến thắng đồng đội với tỷ số 5-2 và giành Huy chương Vàng.

Trái với dự đoán của giới chuyên môn, Liang Wen Bo chỉ đoạt Huy chương Bạc. Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Chandra Manan đến từ Ấn Độ.

Ở nội dung Carom 3 băng đơn nam, Lý Thế Vinh không thể vượt qua được đương kim vô địch ASIAD 2006, Umeda Ryuji (Nhật Bản), để thua với tỷ số 33-40 và chính thức dừng bước tại AI Games III.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Dương Anh Vũ đã giành chiến thắng trước tay cơ Đài Loan, Yuan Young Kuo lọt vào bán kết gặp Kim Kyung Roul (Hàn Quốc).

Trong khi Umeda Ryuji gần như cầm chắc chiếc vé vào chung kết ngày mai 2/11 (đối thủ ở bán kết của Umeda là Cho Jea Ho của Hàn Quốc), thì Anh Vũ phải rất thận trọng khi gặp Kim Kyung Roul ở bán kết. Đối thủ từng bị Anh Vũ đánh bại ở ASIAD 2006 này hiện đang trong phong độ thi đấu rất tốt.

Thái tử Brunei, Muhtadee Billah tham gia thi đấu ở nội dung Pool 9 bi đơn nam đã để thua Muhammad Bewi (Ấn Độ) với tỷ số 9-1. Cũng ở nội dung này, Yang Ching Shun của Đài Loan được đánh giá là tay cơ mạnh nhất, vô địch thế giới 2003 và từng 4 lần vô địch Asian Tour.

Khởi động sáng nay ở nội dung Snooker 6 bi đỏ đơn nữ, nước chủ nhà - Việt Nam có 2 vận động viên là Ngô Thị Kim Phương và Đoàn Thị Ngọc Lệ.

Ở nội dung này, vận động viên Santhinee Jaisnekul của Thái Lan, từng đoạt Huy chương Vàng Seagames 24 tại Myanmar nhiều khả năng sẽ đoạt Huy chương Vàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục