Trung Quốc dời 345.000 dân để nắn dòng Nam-Bắc

Theo Nhật báo Thượng Hải, Trung Quốc sẽ di dời 345.000 dân trong vòng chưa đầy 2 năm cho dự án thủy lợi nắn dòng Nam-Bắc.
Theo tờ Nhật báo Thượng Hải, Trung Quốc sẽ phải di dời 345.000 dân trong vòng chưa đầy hai năm để dọn đường cho dự án thủy lợi nắn dòng đưa nước từ miền Nam lên miền Bắc.

Chương trình tái định cư trên là chương trình quy mô nhất kể từ sau khi Trung Quốc di dời hơn 1,2 triệu dân cho dự án đập Tam Hiệp.

Một quan chức phụ trách hoạt động di dời Zhang Jiyao nhận xét quá trình tái định cư này sẽ còn hơn cả dự án đập Tam Hiệp bởi trong khi việc di dời hơn một triệu dân của dự án đó được thực hiện trong khoảng 10 năm thì lần này, để phục vụ dự án nắn dòng chảy Nam-Bắc, việc di dời phải hoàn tất trong hai năm.

Người dân ở khu vực Đơn Giang Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, đang bắt đầu được di dời bởi con đập ở đây sẽ nâng lên, tích trữ nhiều nước hơn và sau đó có hành trình hơn1.420km cung cấp cho Bắc Kinh và Thiên Tân.

Tiến trình di dời đang được tính toán cụ thể và tỉ mỉ, cố gắng không gây nhiều phàn nàn từ người dân. Một nhóm đầu tiên 23.000 người đã được tái định cư trong thử nghiệm bước đầu. Phần lớn hài lòng với chỗ ở mới vẫn thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Zhang Yuben, một người dân trong diện di dời, hào hứng khi gia đình bảy thành viên của ông chẳng mất xu nào mà lại được sống trong một ngôi nhà ba tầng “như mơ.” Nhưng cũng có một số gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới.

Zhu Dafu, một nông dân 48 tuổi, phàn nàn rằng ông đã quen với những thứ miễn phí như cá dưới sông, hoa quả trên cây. Giờ thì đến khí đốt để đun nấu cũng phải trả tiền./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục