Trung Quốc đối mặt áp lực lớn từ suy giảm kinh tế

Ông Ôn Gia Bảo cho biết áp lực suy giảm đối với nền kinh tế của TQ vẫn còn rất lớn và còn phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết nền kinh tế nước này đang phải đối mặt với những trận "gió ngược" lớn.

Mặc dù việc tỷ lệ lạm phát giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 30 tháng qua có thể mở đường cho Bắc Kinh bổ sung các gói kích cầu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng kinh tế Trung Quốc vẫn phải chịu rất nhiều áp lực suy giảm.

Phát biểu của ông Ôn Gia Bảo diễn ra trong bối cảnh tuần trước Bắc Kinh đã công bố các dữ liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc đang rơi vào tình trạng chưa ổn định. Trong một thời gian ngắn, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã hai lần cắt giảm lãi suất, nhưng tăng trưởng xuất khẩu, sản lượng sản xuất và doanh số bán lẻ trong tháng Bảy liên tục suy yếu.

Các nhà đầu tư đang lo ngại rằng nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999 với mức tăng chỉ đạt khoảng 8% trong năm nay. Trước tình hình này, các nhà đầu tư cho rằng Bắc Kinh có thể sẽ phải tiếp tục cắt giảm lãi suất ít nhất là 25 điểm cơ bản trong nửa cuối của năm nay.

Tại diễn đàn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi đến thăm khu vực xuất khẩu miền ven biển tỉnh Chiết Giang, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng: "Áp lực suy giảm đối với nền kinh tế của Trung Quốc vẫn còn rất lớn và những khó khăn có thể sẽ tiếp tục trong dài hạn."

Ông Ôn Gia Bảo cho biết giá cả tiêu dùng giảm giúp Bắc Kinh có thêm thời gian để điều chỉnh chính sách tiền tệ. Lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 7/2012 đã giảm xuống 1,8%, mức thấp nhất trong vòng 30 tháng.

Từ cuối năm 2011, Trung Quốc bắt đã đầu điều chỉnh chính sách kinh tế tài chính, thông qua việc cắt giảm lãi suất hai lần liên tục trong tháng Sáu và đầu tháng Bảy, đồng thời thúc đẩy các dự án đầu tư và khuyến khích chi tiêu tiêu dùng trong nước.

Ông Ôn Gia Bảo khẳng định chính phủ nước này sẽ phải tập trung nhiều hơn nữa vào vấn đề tạo việc làm trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay./. 

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục