Trung Quốc: đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN

Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN với tổng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều 230 tỷ USD năm 2010.
Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN với tổng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều đạt 230 tỷ USD trong năm 2010.

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thương mại Indonesia Mahendra Siregar bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN- Trung Quốc tại Manado, Indonesia ngày 12/8.

Theo ông Mahendra Siregar, so với năm 2009, tổng giá trị xuất khẩu của ASEAN sang Trung Quốc năm 2010 đạt 113,5 tỷ USD, tăng 39,1%; nhập khẩu của ASEAN từ Trung Quốc đạt 117,7 tỷ USD, tăng 21,8%.

Về tổng thể, cán cân thương mại của ASEAN thâm hụt nhẹ với Trung Quốc ở mức 4,2 tỷ USD, chủ yếu phát sinh sau khi hai bên ký kết Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện vào tháng 1/2002 để thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN- Trung Quốc (ACFTA).

Tại Hội nghị lần này, phía Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện gia tăng tiếp cận thị trường cho các nhà xuất khẩu ASEAN, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đồng thời cam kết hỗ trợ dưới hình thức cung cấp các khoản vay ưu đãi để cải thiện cơ sở hạ tầng cho các nước thành viên ASEAN.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc- Nhật Bản- Hàn Quốc (ASEAN+3) lần thứ 14 tại Indonesia ngày 12/8, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh nhấn mạnh ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc đều là các đối tác hợp tác thương mại và đầu tư quan trọng của Bắc Kinh.

Năm 2010, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với ASEAN- Nhật Bản- Hàn Quốc chiếm 27% tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc, đầu tư của ASEAN và Nhật Bản- Hàn Quốc đối với Trung Quốc chiếm 12,4% tổng lượng đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc.

Chính vì vậy Trung Quốc rất coi trọng hợp tác kinh tế thương mại giữa các nước thành viên ASEAN+3, sẵn sàng tham gia và tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế ở khu vực Đông Á trên cơ sở nguyên tắc “hiệp thương bình đẳng, cùng có lợi, tuần tự vững chắc, cởi mở bao dung,” đóng góp cho sự phát triển kinh tế khu vực và phồn vinh chung giữa các nước Đông Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục