Trung Quốc: Doklam là "thuốc thử liều cao" cho quan hệ với Ấn Độ

Hãng PTI đưa tin Trung Quốc ngày 19/12 tuyên bố cuộc đối đầu ở Doklam là "thuốc thử liều cao" cho quan hệ song phương với Ấn Độ.
Trung Quốc: Doklam là "thuốc thử liều cao" cho quan hệ với Ấn Độ ảnh 1Biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Hãng PTI đưa tin Trung Quốc ngày 19/12 tuyên bố cuộc đối đầu ở Doklam là "thuốc thử liều cao" cho quan hệ song phương với Ấn Độ và cần rút ra những bài học từ vụ việc này để tránh làm phát sinh tình huống tương tự trong tương lai.

Bình luận trên được đưa ra trước vòng 20 cuộc đàm phán về biên giới Ấn Độ​-Trung Quốc dự kiến diễn ra trong tuần này ở New Delhi giữa Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 22/12 song cả hai bên vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

[Quan chức Trung Quốc đầu tiên lên tiếng về cuộc đối đầu với Ấn Độ]

Hai bên đều coi trọng vòng đàm phán sắp tới vì đây là vòng đàm phán đầu tiên kể từ sau cuộc đối đầu ở Doklam thuộc khu vực Sikkim kéo dài 73 ngày.

  

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Cuộc họp đại diện đặc biệt này không chỉ là một kênh cấp cao cho thảo luận vấn đề biên giới mà còn là nền tảng cho liên lạc chiến lược. Năm 2017, quan hệ Trung-Ấn nói chung đã duy trì được đà phát triển tốt đẹp song vấn đề Doklam là thuốc thử liều cao đối với hai nước. Chúng ta nên rút ra các bài học để tránh bất kỳ cuộc xung đột tương tự trong tương lai."

Bà cho biết thêm cuộc gặp cũng cho phép hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai nước cùng quan tâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục