Trung Quốc đón Giáng sinh "trắng" khi tuyết rơi dày

Năm nay, Trung Quốc đón một Giáng sinh "trắng" khi tuyết rơi dày ở nhiều thành phố và nhiệt độ giảm xuống mức âm hàng chục độ C.
Năm nay, Trung Quốc đón một Giáng sinh "trắng", khi tuyết rơi dày ở nhiều tỉnh và thành phố và nhiệt độ giảm xuống mức âm hàng chục độ C.

Ngày 24/12, Trung tâm Dự báo khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông báo đợt rét đột ngột khiến nhiệt độ xuống thấp và tuyết rơi dày ở khu vực Tân Cương đang lan xuống miền Bắc và miền Trung nước này.

Nhiệt độ trung bình ở Tân Cương đang ở mức âm 30 độ C và không khí lạnh tràn xuống phía Nam có thể khiến nhiệt độ ở các tỉnh Cam Túc, Thanh Hải, Thiểm Tây và Khu tự trị Ninh Hạ Hồi giảm thêm 10 độ C.

Trung tâm khí tượng cũng dự báo tuyết sẽ rơi dày ở vùng tự trị Nội Mông và 3 tỉnh Đông Bắc là Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh trong vài ngày tới.

Nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh cũng được dự đoán là sẽ xuống thấp trong đêm Noel 24/12 và sẽ tiếp tục giảm xuống âm 10 đến âm13 độ C trong đêm 25/12.

Tại tỉnh Thiểm Tây, tuyết rơi dày ảnh hưởng đến nguồn cung khí ga trong suốt 10 ngày qua, trong khi nhiệt độ giảm đột ngột và độ ẩm cao ở tỉnh Tứ Xuyên đang gây ra hiện tượng sương mù dày đặc khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 100m, có nơi dưới 50m.

12 tuyến xe lửa đã phải ngừng hoạt động, trong khi Sân bay quốc tế Song Lưu ở thủ phủ Thành đô cũng phải đóng cửa trong suốt 9 giờ đồng hồ, khiến 9 chuyến bay bị hủy và 130 chuyến bị hoãn, làm 120.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay.

Năm 2008 Trung Quốc đã trải qua mùa Đông lạnh giá nhất trong vòng 50 năm qua ở nước này khiến 107 người tử vong và gây thiệt hại kinh tế tới 15 tỉ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục