Trung Quốc đóng cửa 7.600 trang web bất hợp pháp

Hơn 7.600 trang web hay kênh thông tin trên Internet đã bị đóng cửa trong cuộc trấn áp tội phạm tại Trung Quốc từ tháng Tám.
Cảnh sát Trung Quốc cho biết, hơn 7.600 trang web hay kênh thông tin trên Internet đã bị đóng cửa trong một cuộc trấn áp tội phạm liên quan đến Internet trên phạm vi toàn quốc tế từ tháng Tám.

Theo tuyên bố ngày 5/9 của Bộ Công an Trung Quốc, trong chiến dịch này, các cơ quan chức năng đã xóa bỏ hơn 642.000 thông tin bất hợp pháp về các hoạt động buôn bán vũ khí, chất nổ, ma túy, văn bằng giả cũng như thông tin cá nhân.

Ngoài ra, hơn 1.600 nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng bị trừng phạt trong khi cảnh sát đã xúc tiến điều tra đối với 53 trường hợp quan trọng.

Chiến dịch trên được phát động lần đầu tiên hồi tháng Ba nhằm quét sạch hoạt động tội phạm tràn lan trên Internet và cảnh sát cho biết hơn 19.000 nghi phạm đã bị bắt giữ kể từ giữa tháng Tám./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục