Trung Quốc: Động đất mạnh 5,8 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên

Động đất mạnh 5,8 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc

Cơ quan Khảo sát Địa chất của Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter vừa xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Trung Quốc vào ngày 22/11.
Động đất mạnh 5,8 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc ảnh 1(Hình minh họa động đất ở Tứ Xuyên năm 2008)

Cơ quan Khảo sát Địa chất của Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter vừa xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Trung Quốc vào ngày 22/11.

 

Theo USGS, trung tâm vụ động đất cách 39km về phía tây bắc của thành phố Kangding nằm ở khu vực phía tây nhiều đồi núi của tỉnh này, vào lúc 16h55 (0855 GMT) ở độ sâu khoảng 9km.

 

Hiện chưa có thông tin nào về thương vong hay thiệt hại.

 

Tân Hoa Xã cho hay Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đo được trận động đất này là 6,3 độ Richter.
 
Tại Trung Quốc từng xảy ra nhiều vụ động đất gây thương vong nghiêm trọng.
 
Hồi tháng 5/2008, trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển Tứ Xuyên, khiến hơn 80.000 người thiệt mạng và san bằng nhiều khu vực của tỉnh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục