Trung Quốc đóng nhà máy gây nhiễm độc chì ở trẻ

Trung Quốc đã quyết định đóng cửa nhà máy Aokelai Power Co. Ltd sau khi phát hiện 40 em nhỏ ở khu vực lân cận bị nhiễm độc chì.
Chính quyền thành phố Thanh Viễn thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đã đóng cửa một nhà máy sản xuất pin và bắt đầu kiểm tra tổng thể sức khỏe tất cả trẻ em sinh sống ở khu vực lân cận, sau khi hơn 40 em nhỏ được phát hiện có hàm lượng chì trong máu cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn.

Nhà máy Aokelai Power Co. Ltd, tiền thân là nhà máy sản xuất pin Zeliang, chỉ nằm cách khu tập thể nhà máy sản xuất nhôm Jicheng chưa tới 30m, nơi có trẻ em sinh sống trong khu Công nghiệp Yinyuan Industrial District thuộc thị trấn Longtang, Khu kinh tế Thanh Viễn thuộc tỉnh Quảng Đông.

Chị Zhang Ling, một người bán hoa quả rong trước cổng Khu công nghiệp Yinyuan, đã đưa đứa con trai 1 tuổi đi kiểm tra sức khỏe sau khi bé cảm thấy chán ăn. Kết quả cho thấy nồng độ chì trong máu lên tới 320 microgram/lít, vượt xa mức tiêu chuẩn an toàn 100 microgram/lít.

Kết quả điều tra do nhật báo Nanfang tiến hành đầu tháng này cho thấy có 44 trẻ em có nồng độ chì vượt mức cho phép. Người dân địa phương cho biết số bệnh nhân thực tế có thể còn cao hơn nhiều do nhiều gia đình có con nhỏ đã chuyển đi nơi khác.

Hôm 25/12, chính quyền Thanh Viễn đã thành lập đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch Shi Fangfei đứng đầu.

Kết quả kiểm tra do Trung tâm giám sát môi trường tỉnh cho thấy nồng độ chì trong nước thải của nhà máy vượt mức cho phép, còn lượng phát thải khí vẫn ở mức độ an toàn.

Ông He Guoxiong, Phó đoàn kiểm tra kiêm Giám đốc Trung tâm giám sát môi trường tỉnh cho biết nguồn gây ô nhiễm chì chính là nhà máy sản xuất pin.

Ngày 26/12, đoàn đã yêu cầu nhà máy ngừng xả nước thải và khí phát thải để đảm bảo an toàn cho môi trường.

Ngày 28/12, chính quyền Thanh Viễn đã bắt đầu đợt tổng kiểm tra sức khỏe cho trẻ em nơi đây./.
Hoàng Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục